Kết quả tìm kiếm cho "Vòng tứ kết World Cup 2022"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 975
Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi đang bước vào giai đoạn nước rút và mang đến không ít bất ngờ. Dù “Lục địa Đen” được tăng suất dự lên tới 9 vé trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa, nhưng hàng loạt “ông lớn” giàu thành tích vẫn đứng trước nguy cơ phải đi đường vòng qua loạt trận play-off nếu muốn góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới tại Mỹ, Canada và Mexico.
Đăng quang FIVB Women's Volleyball World Championship 2025 trên đất Thái Lan, Italy lần thứ hai giành ngôi “Hậu” tại sân chơi cao nhất thế giới của bóng chuyền nữ.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật.
3 quốc gia Bắc Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cam kết tăng cường phối hợp đối tác công-tư để giải quyết các lỗ hổng chính sách và công nghệ, đảm bảo thành công và an toàn cho sự kiện.
Tâm điểm của bóng đá thế giới sẽ đổ dồn về trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và Paris Saint-Germain lúc 2 giờ ngày 14/7. Trận đấu là cuộc so tài giữa hai triết lý bóng đá: một bên là PSG hùng mạnh, đầy toan tính và áp đảo về lực lượng; một bên là Chelsea trẻ trung, kỷ luật, và đầy bản lĩnh.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định những cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ của đội bóng này hoàn toàn hợp lệ.
Đại diện duy nhất của bóng đá châu Á ở vòng 16 đội FIFA World Cup 2025 là Al Hilal sẽ phải đối đầu với “ông kẹ” của bóng đá Anh cũng như châu Âu Man City. Đại diện của bóng đá Anh là đối thủ quá mạnh với đội bóng đến từ Saudi Arabia, nhiều khả năng sau vòng đấu này, bóng đá châu Á sẽ không còn đại diện nào ở FIFA World Cup 2025.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, năm 2025, bóng đá nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà của ba giải đấu quan trọng gồm: Vòng loại Giải vô địch nữ châu Á 2026 (bảng E); Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á và vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026.
Dù tính chất của trận tranh hạng 3 sẽ phần nào làm cuộc đấu giữa hai nước láng giềng bớt đi sự căng thẳng, người hâm mộ vẫn cực kỳ chờ đợi vào màn tỏa sáng của các cầu thủ trên sân.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.
Madam Pang khẳng định Thái Lan không sa thải HLV Masatada Ishii dù thua tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024.
Tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 với Singapore, đối thủ không mạnh nhưng hiệu quả cao.